Dokusha (boku) to Shujink...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Lời bạt

3 Bình luận - Độ dài: 370 từ - Cập nhật:

Theo mấy cái thông tin của file thì tôi bắt đầu viết bộ này từ… khoảng mùa thu 2010. Đã 7 năm rồi nhỉ.

Xin chào, Misaki Saginomiya đây.

Với lại, tôi có xạo một xíu đó. Cái mốc thời gian đó là của nguyên tác. Well, nhân vật với mấy cái sự kiện cũng không thay đổi lắm, nên bạn có thể nói là chúng tương tự nha cũng được…

Tôi dùng bản này để dự thi giải Dengeki lần thứ 18 nhưng không thể qua nổi vòng sơ khảo, nên thực sự có thể xuất bản nó sau khi tôi ra mắt kỳ thực có chút là lạ…

Nhìn lại chất lượng của bản thảo cũ, thật không hiểu tại sao nó lại thất bại chứ…

Một điểm khác biệt lớn trong bản thảo cũ là nhân vật chính tên Chiyoda Momose. Hồi trước tôi có một cây “Chiyoda Momose Boom"[note34287] và đặt tên Chiyoda Momose cho toàn bộ nhân vật chính. Cuối cùng thì tôi cũng thắng vào đợt giải thứ 19 với “Thám tử Momose với tình yêu đáng thất vọng”.

Nghĩ lại thì, thành phẩm này khá quan trọng đối với tôi, chắc vậy nhỉ. Là bộ đầu tiên trong “Seri Momose”. Những ai đã đọc seri tình yêu đáng thất vọng của thám tử chắc chắn sẽ nhận ra sự tương đồng giữa Hiiragi và Momose.

Tiện thể, tôi quyết định viết cuốn này theo cách khác mọi khi.

Chủ đề là: Viết những gì mà bản thân tôi muốn đọc.

Đương nhiên là với cuốn nào cũng phải vậy. Nhưng như thường lệ thì tôi sẽ xem coi trên thị trường đang thịnh hành cái gì rồi nghe lời khuyên từ biên tập viên của tôi rồi viết ra với những điều đó trong đầu.

Nhưng lần này, tôi hoàn toàn gạt hết đi.

Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Lý do mà Hiten trở thành người vẽ minh họa cũng là do tôi muốn.

Và rồi, nó thế nào? Bạn thích chứ?

Để kết lại, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc tác phẩm này!

Tôi mong rằng sẽ gặp lại các bạn ở tác phẩm tiếp theo!

Misaki Saginomiya.

Ghi chú

[Lên trên]
Theo kết quả hạn hẹp lượm được trên gg thì là 1 loại guitar điện.
Theo kết quả hạn hẹp lượm được trên gg thì là 1 loại guitar điện.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Truyện hay quá.
Hơi hụt hẫng khi đã xem hết
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ENEIT