Tổng hợp thông tin chi tiết nhân vật Hoàng [không khuyến khích xem nếu chưa đọc truyện ủng hộ tác giả]
Members

Tên: Võ Hoàng - Tên giả: Hoàng Nguyễn

Nghề: Đại mục sư-Giả kim thuật

Cấp độ: không rõ (cấp độ trước khi lên núi Tây Phan là 17)

Trạng thái hiện tại:

-??? : tên lời nguyền(?)

-??? : thời gian phát tác hoặc thời gian sống(?)

kĩ năng:

1)Nhánh giả kim thuật:

-Phân tích: phân tích vật thể chỉ định(Theo hoàng thì có thể xác định sơ bộ trạng thái của tấc cả các loại mẫu vật như: thực vật có độc hay không, độ cứng của khoáng thạch, thậm chí là cả tình trạng sinh học của động vật sống) nhưng những thông tin bản thân Hoàng không biết sẽ không hiển thị

-Chuyển đổi tương đương: có thể dùng nguyên liệu này để chuyển đổi nguyên liệu khác tương đương.

-Giả kim thuật bậc thầy(bị động): tăng gấp đôi tỉ lệ chế tạo thành công.

-Tái chế(bị động): giảm bốn mươi phần trăm nguyên liệu đầu vào.

-Cường hóa(bị động): gia tăng tác dụng của các loại thuốc hồi phục và thời gian tác dụng của dung dịch phụ trợ thêm gấp ba lần.

2)Nhánh đại mục sư:

-Sơ cứu: tăng 1 lượng nhỏ tốc độ hồi phục của bản thân và có tỷ lệ nhỏ chữa trạng thái bất lợi. Tiêu hao ít năng lượng nhưng không thể tăng tiến sức mạnh ở mọi cấp độ

-Sia(Cấp tối đa): hồi phục ngay lập tức vết thương tuy nhiên không thể chữa trạng thái bất lợi và không thể hồi phục lại lượng máu đã mất. Ngoài ra không thể chữa những vết thương trí mạng, tổn thương sâu tới nội tạng hoặc đứt rời bộ phận cơ thể (có thể sử dụng lên mục tiêu ở khoảng cách xa)

-Kirie Elodon(+9): tạo ra một lớp bảo vệ hấp thụ sát thương nhận vào. Hoàng có thể điều chỉnh, tạo khiên nhận sát thương trực tiếp hoặc theo phần trăm(hiện tại khi sử dụng khiên giảm 40% sát thương). Hoàng cũng có thể sử dụng để bọc lấy cơ thể hay vật thể để tấn công. Khoảng cách sử dụng tương đương với "sia"

-Xelendia: hoán đổi mọi trạng thái có hại của đồng đội cho người sử dụng đồng thời giảm 1 nửa hiệu quả. kỹ năng có tỷ lệ tuyệt đối thành công

-Crumsio: khống chế giảm tốc độ mục tiêu. Với cấp độ hiện tại chỉ hiệu quả tốt với mục tiêu cấp 6 trở xuống theo đánh giá của Hoàng

 

Vật phẩm:

-Bom giả kim: vũ khí phụ Hoàng ưa thích. Có sức công phá tốt . Hắn cũng có thể sử dụng bom giả kim gắn vào mục tiêu khác trước khi kích nổ hoặc làm thành chuỗi dây chuyền kích nổ.

-Thuốc hồi phục sơ cấp:có tác dụng tương đương "Sia", cần chút thời gian hồi phục nhưng đổi lại không có di chứng.

-"Mara rảnh rỗi": thuốc có tác dụng tăng 1 cấp ngay lập tức. Chỉ có tác dụng 1 lần với Hoàng và không có tác dụng với cư dân thế giới mới(?)

-Bông tai của Milena: Có tác dụng cho biết trạng thái và vị trí của cô trong khoảng 50km đổ lại(Hoàng đã tắt đi để cho cô có sự riêng tư khi ở học viện ilumina).

-Huy hiệu định vị: vật phẩm thể hiện vị trí người gắn đồng thời đo khoảng cách giữa các mục tiêu với nhau. Bán kính tác dụng 20km

-Cúc định vị: cùng tác dụng huy hiệu định vị nhưng chỉ 1 chiều chỉ tiết lộ vị trí bản thân người được gắn. Bán kính tác dụng 20km

-bộ dây điều khiển rối: Sử dụng để gắn vào cơ thể, đồng bộ hành động của cơ thể với phản ứng của não bộ(tăng tốc độ hành động tương đương với phản xạ).

-bộ truyền tin: được sử dụng để liên lạc từ xa

-Lò xo của Zac: Giúp tăng tức thời vận tốc của người sử dụng trong khoảnh khắc tuy nhiên cần sạc sau mỗi lần dùng.

-Dịch nhầy+thuốc làm đông: giữ chân đối thủ 1 khoảng thời gian.

-Áo choàng: Có tác dụng giống "rương chứa đồ" trong game-có thể lưu trự 1 lượng vật phẩm nhất định và chỉ có Hoàng có thể lấy ra. Tuy nhiên không có chức năng phòng thủ

-Mặt nạ: Có tác dụng ngụy trang bằng những gương mặt giả được lưu trữ sẵn.

-Dụng cụ cảm ứng nhiệt: Có tác dụng phát hiện những sinh vật xung quanh qua nhiệt độ cơ thể chúng. Bán kính tác dụng 300m

-bộ khung xương cường hóa: tăng tốc độ và sức mạnh của cơ thể người được gắn,cho phép Hoàng can thiệp trực tiếp vào quá trình chiến đấu(điều khiển người được gắn)

-Găng tay sắt: Hoàng đôi khi sử dụng để kết hợp với "kirie eledon" nhằm tăng sức tấn công

-Lưỡi đao co dãn(chân càng): Hoàng có thể suy nghĩ điều khiển chúng hành động hoặc hỗ trợ hắn di chuyển. Hắn cũng có thể điều khiển chúng để xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên người hắn hoặc tháo chúng ra gắn cho người khác. Tổng cộng 8 cái và có thể kết hợp với các kĩ năng khác như "Kirie eledon" hoặc vật phẩm như "bom giả kim"

-Bột định vị: không màu không mùi, dễ hoà tan vào không khí. Hoàng đã cải tiến một chút để chúng có khả năng bám dính lên vật thể, cũng như khiến đám bột này đổi sang màu đỏ nếu được nhìn bằng một loại kính sát tròng đặc biệt. Nói chung nó gần như một loại bản đồ nhiệt đơn giản. Thời gian tác dụng khoảng 10 phút.

-Thuốc trung hoà: người sử dụng sẽ không bị bột định vị bám vào

-Áo giữ nhiệt: do Ethas chế tạo, có thể tăng nhiệt độ để giữ ấm cho cơ thể.

-Vải mọc tóc: vật phẩm tạo tóc giả nhằm mục đích hoá trang.

-"Thuốc ngứa"(?): một loại thuốc gây trạng thái "ngứa" do Hoàng cải tiến

-"Bom"(?): các dạng bom gây hiệu ứng khác nhau như mùi thối, ngứa da và cay mắt,...

 

Mối quan hệ:

1)Chim non(?): Xuất hiện duy nhất ở chương 2,3. Có vẻ quyến luyến với Hoàng.

2)Iris: Xuất hiện lần đầu ở chương 5. Cô là người Sax(nửa thuần chủng-khala) và nhờ Hoàng giúp đỡ cứu Người Khala khỏi cuộc diệt chủng

3)Milenia(Mil): Xuất hiện lần đầu chương 7. Cô là Dược Sư cấp bảy và từng là nô lệ trước khi được tự do và đi theo Hoàng.Mil đã từng bị nguyền nhưng chuyển lời nguyền sang Hoàng. Hiện tại cô đang theo học khoa dược học tại ilumina. Cô có tình cảm với Hoàng(?)

4)Gon: Xuất hiện lần đầu ở chương 15. Anh là thương thủ cấp 4 và chịu ơn cứu mạng và cứu người yêu(băng nữ Lea) với Hoàng.

5)Thera: Xuất hiện lần đầu ở chương 15. Cô đã từng là gái điếm nhưng sau này được Hoàng giúp đỡ để cô làm việc ở nhà lãnh chủ thành Roc. Cô có tình cảm với Hoàng(?)

6)Xelia: Xuất hiện lần đầu chương 23. Bà là chủ nhà thổ tại thành Roc(nơi Thera từng làm việc) và được gọi là "Mẹ cả". Bà cũng là tay sai đắc lực của Khadas

7)Ramus Khadas: Xuất hiện lần đầu chương 26. Ông là Lãnh chủ thành Roc và là "đồng minh" với Hoàng

8)Helen: Xuất hiện lần đầu chương 75. Cô là giảng viên chính khoa khoáng thạch học và giảng viên tạm thời khoa chế tạo thực phẩm. Helen thường được Hoàng chỉ dẫn và hỗ trợ sáng tạo các thiết bị cho hắn. Ngoài ra Helen cũng là người Sax(?)

9)Beck: Xuất hiện lần đầu chương 78. Anh xuất thân từ "tổ chức cổ võ" và theo học khoa võ luận tại học viện ilumina. Vũ khí của Beck là song kiếm(1 dài 1 ngắn) để cầm tấn công trực tiếp hoặc điều khiển chúng tấn công từ xa(bí kĩ cổ võ). Nguyên lực của beck ở gần cấp 6. Ngoài ra "tên khốn" nào đó đã chấm anh làm cận vệ và tẩy não beck....

10)Skad: Xuất hiện lần đầu chương 83. Ông là Quản lý trưởng của học viện ilumina. Hoàng rất tôn trọng ông và thường tới hỏi ý kiến.

11)Ethas: Xuất hiện lần đầu chương 85. Anh là học viên khoa khoáng thạch học. Ethas cũng là người hỗ trợ chế tạo thiết bị và phân loại thông tin cho Hoàng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Ethas đã bị Hoàng "tẩy não" và hành động như tay sai của hắn...

12)Elina: Xuất hiện lần đầu chương 141. Cô là công chúa út của hoàng gia và đang theo học tại học viện hoàng gia. Elina là thuật sĩ cấp 6

13)Rei: Xuất hiện lần đầu chương 146. Cô là cận vệ của Elina và đang theo học tại học viện hoàng gia. Rei là giáp sĩ cấp 6 và vũ khí chính là khiên lớn với thương(Thương của Rei đã được Ethas cải tiến thành dạng pháo tấn công tầm xa)

 

Mối quan hệ tạm thời(đội học viện hoàng gia)

1)Shiri: nữ kiếm sư cấp 7

2)Lena: nữ thổ thuật sư

3)Sylar: nam Huyền sư

4)Siv: nam sát thủ

 

Thông tin ngoài lề:

-"Cấp độ" của Hoàng khác hẳn nguyên lực và chỉ có thể lên cấp khi Hoàng giết vật thể sống nào đó. Lượng kinh nghiệm là tuỳ thuộc sức mạnh thứ bị giết và luôn cố định->lượng cấp độ được tăng lên tối đa 30 cấp mỗi ngày

-Hoàng không có nguyên lực. Hoàng sử dụng năng lượng để dùng kĩ năng và hắn xác định nguyên lực với năng lượng là hai dạng khác nhau dù vẫn có vài điểm tương đồng.

-Kĩ năng sơ cứu có tỷ lệ nhỏ chữa trạng thái bất lợi-tuy nhiên nếu phân tích không có kết quả xác định trạng thái bất lợi sẽ vô hiệu. Ngoài ra không thể chữa được nguyền rủa.

-Hoàng khi "xuyên không" có khuôn mặt bị biến đổi trẻ ra tới chục tuổi, ngũ quan thanh tú, đẹp trai hơn nhưng lại mất đi vẻ già dặn lúc trước.

-Hoàng biết trang điểm và hoá trang

-Đã từng "phá giới" và từng có bạn gái ở thế giới cũ. Hắn cũng không phải kẻ háo sắc.

-Hoàng có thể học hoặc tăng cấp kĩ năng nhưng lại không tăng sức mạnh,lên cấp thì cơ thể của hắn cũng chỉ giữ nguyên chứ không mạnh lên (tuy nhiên hắn vẫn có thể nâng cao sức mạnh bằng cách tập luyện thông thường)

-Kĩ năng nghề của đại mục sư không thể hồi phục các vết thương đã có từ lâu.

-Hoàng có thể sử dụng "hệ thống" để ghi nhớ

-Hoàng có tốc độ xử lí thông tin và phản xạ khá là "biến thái" nhờ vào hệ thống, đơn cử như việc hắn có thể cùng lúc tính toán và dự đoán chính xác vị trí vô số mũi tên để kiến tạo và căn chỉnh số lượng và vị trí xuất hiện vô số lá chắn từ kĩ năng "kirie eledon"->tuy nhiên việc này có thể gây áp lực lớn cho hắn và không thể hồi phục nhờ "sia"

-Kĩ năng "sia" chưa nâng cấp của Hoàng được Mil đánh giá ngang với tư tế cao cấp của thánh điện.

-Kĩ năng "chuyển đổi tương đương" của Hoàng là kĩ năng độc nhất,thậm chí Hoàng từng coi 1 giọt máu thần có thể thay thế bằng hàng triệu viên đá cuội. Tuy nhiên tác giả đã đề cập là các nguyên liệu hắn đem ra chuyển đổi phải là thứ hắn đã biết về trước.

-Hoàng có em gái ở thế giới cũ và hắn rất thương em.

-Theo tính toán của Hoàng, lớp giáp do kĩ năng “Kirie Elodon” chưa nâng cấp có thể chịu được tất cả các đòn tấn công cấp năm trở xuống, kể cả mấy thứ tuyệt chiêu. Sau khi nâng cấp đã có thể chịu được đòn tấn công cấp 6 và Hoàng áng chừng nâng lên 1 vài cấp nữa là cầm cự được với đấu sĩ cấp 7

-Kĩ năng "kirie eledon" chưa nâng cấp sử dụng bọc cơ thể để tấn công được Hoàng đánh giá ngang một đấm toàn lực của quyền sư cấp 5-khi Hoàng trồng nhiều tầng lên nhau có thể gia tăng nhiều sát thương hơn nhưng tiêu hao năng lượng lớn hơn

-kĩ năng và đồ vật được kiến tạo theo game không gây sát thương phản lại đối với bản thân người sử dụng.

-Hoàng coi Mil là người thân thực sự (Hoàng coi cô như là em gái)- cũng có thể coi Mil là người hiếm hoi gã đối xử "thật lòng".

-Lời nguyền của Mil chỉ có thể giải khi chính người niệm trừ đi, hoặc Đại Dược Sư cấp chín làm thuốc giải. Sau khi chuyển sang Hoàng đã bị giảm hiệu quả 50% và trên thanh trạng thái xuất hiện hai dòng không rõ nội dung(Hoàng không đủ cấp độ để đọc). Đến thời điểm hiện tại Hoàng đã chế ra thuốc ức chế để dùng trong vòng hai năm.

-Hoàng có thể chế tạo những món đồ trong game nhờ kĩ năng giả kim thuật.

-Bom giả kim chưa nâng cấp có sức công phá theo Hoàng tương đương 1 đòn tấn công cấp 4 dù yếu hơn 1 chút. Hoàng đã nâng cấp hai lần gấp đôi sát thương(tổng là gấp 4) và hắn áng chừng tương đương 1 đòn tấn công cấp 5(khi kích nổ số lượng lớn hoặc thành chuỗi có thể tổn thương đối thủ cấp 6)

-Kĩ năng "Kirie eledon" loại khiên giảm sát thương % khi nâng cấp tối đa có thể giảm 60% và có thể trồng lên khiên giảm sát thương thông thường (đây được Hoàng xác nhận là lỗi game)

-Kĩ năng "Kirie eledon" có thể kết hợp chung với vật phản chiếu để tạm thời làm mất tầm nhìn đối phương.

-Chân càng của Hoàng cũng được thiết kế các ô đồ nhằm tăng tầm sử dụng trang bị. Ngoài ra bản thân chúng cũng có sức phòng thủ lẫn tấn công ngang ngửa cấp 6

-Hoàng sợ độ cao (tất nhiên không đến nỗi hoảng loạn hay không dám di chuyển)

-Skad từng nhắc nhở với Hoàng lên chú ý cảm xúc của Helen(thực tế thì "cảm xúc" của Helen đối với Hoàng chưa được tác giả giải thích hoàn toàn nhưng ít nhất cô có vẻ quan tâm ít nhiều tới Hoàng)

-Hoàng cực kỳ ghét người ở bẩn, và gã cũng cực kỳ ghét những người làm trái ý hắn. Hoàng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều hắn muốn với "tôn chỉ" là Làm mọi thứ để chiến thắng, chỉ cần không phạm luật thì cụm từ chơi đẹp đối với hắn là thứ hoàn toàn vô nghĩa.

-Hoàng có thời gian trong vòng hai năm để giúp iris và dân khala chống lại cuộc thanh trừng của người sax

-Chân càng của Hoàng có thể luồn xuống dưới đất để tấn công đột ngột từ vị trí chỉ định. Ngoài ra phần đầu nhọn của chân càng có thể xoáy để tăng sát thương.

-Hoàng mặc dù đối xử không tốt lắm với "đàn em", tuy nhiên gã không bao giờ bỏ rơi họ.

-Hoàng có thể dùng mã lệnh lập trình các trang bị của hắn hoạt động theo ý muốn.

-Kĩ năng "crumsio" có thể tác dụng lên đồ vật

Truyện sáng tác

1 Bình luận

CHỦ THỚT
Lưu ý: tất cả các thông tin trong đây là thu thập được ở trong truyện. Ngoài ra có những thông tin không hoàn toàn chính xác và sẽ có những chỉnh sửa trong tương lai. Không khuyến khích người đọc mới vào đọc vì tiết lộ 1 vài nội dung truyện
Xem thêm