Nếu bạn vẫn còn mông lung về thuật ngữ Outer Gods (Ngoại Thần), Ancient Ones (Đại Đấng Cổ Xưa), Elder Gods (Cựu Thần Trưởng Lão) thì hãy xem thêm dưới đây nhé:
Outer God (Ngoại Thần): thuật ngữ được sáng tạo bởi Chaosium và xuất hiện lần đầu tiên trong từ điển Cthulhiana của tác giả Daniel Harms. Đây là những vị thần quyền năng nhất trong vũ trụ Lovecraft. Đa số đều là những dạng sống trừu tượng đang ẩn sâu trong mọi ngóc ngách của không-thời gian và luôn luôn thờ ơ với mọi thứ.
Ancient Ones/Great Old Ones/Đại Đấng Cổ Xưa/Kẻ Thống Trị Cổ Xưa là thuật ngữ được sáng tạo bởi Lovecraft và được đề xuất bởi August Derleth. Nó ám chỉ đến một nhóm tà thần từng cai trị trái đất và nhiều hành tinh khác trong thời cổ đại. Đại đa số các Ancient One hiện đều bị phong ấn hoặc đang ngủ say. Tất nhiên là không có Hastur này rồi.
158 Bình luận
@Nguồn ảnh: Cthulhu Mythos - H.P Lovecraft VN