Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Q&A

Q&A 9

4 Bình luận - Độ dài: 812 từ - Cập nhật:

Q: Sensei thật là bí ẩn

A: Toàn bộ hành động và lời nói của Sensei đều có ý nghĩa. Khi câu chuyện càng đi sâu thì những ý nghĩa đó cũng sẽ dần hiện ra, nên tạm thời tôi sẽ không nói chi tiết ở đây.

Q: Có sự khác biệt nào lại khiến “Né Tránh” lên cấp chậm hơn “Tăng Tốc Suy Nghĩ” và “Tiên Đoán” trong cuộc chiến đó không?

A: Sự khác biệt là do “Tăng Tốc Suy Nghĩ” và “Tiên Đoán” được sử dụng liên tục, còn “Né Tránh” thì chỉ tăng lên mỗi khi né tránh quái vật thôi. Vì vậy hai skill kia liên tục được tăng độ thông thạo như thế nên cày cấp cho chúng dễ hơn.

Q: Nếu như toàn bộ quái vật ở Tầng Trung đều có “Miễn Nhiêm Cái Nóng” thì tôi đang tự hỏi về trái cầu lửa và chiêu thở lửa.

Hoàn toàn không có lí do dùng chúng đúng không…?

A: Đúng thế. Hãy cứ nghĩ là cầu lửa là dành cho những quái vật đi từ những chỗ khác tới như Tầng Hạ. Vì quái vật ở Tầng Trung yếu hơn so với quái vật ở Tầng Hạ nên chiến thuật ngăn chặn kẻ thù từ xa từ bằng cầu lửa bắn từ trong dung nham ra trở thành chiến thuật cơ bản nhất của chúng. Nếu hai con quái vật ở Tầng Trung đánh nhau thì mọi chuyện chỉ đơn giản là trực tiếp lao vào đập nhau.

Q: Tôi tưởng chiến thuật đào hố rồi làm bẫy rập có độc phải là chiến thuật cơ bản chứ, tại sao không thấy Kumoko sử dụng?

A: Ở trong Đại Mê Cung Elro thì đá ở dưới đất rất cứng. Ngoài ra chân của cô ấy là móng vuốt, khiến việc đào hố trở nên cực kì khó khăn. Nên, đào hố là vô vọng.

Q: Nghĩ lại thì, con côn trùng ốc sên có thể được sử dụng làm vũ khí thực phẩm được không?

A: Thật là lối suy nghĩ đáng sợ! Nếu như có giác ngộ muốn chết thì có thể.

Q: Hoàng tử…

A: Tôi biết là cậu ta có vẻ hơi quá quen với hòa bình. Nhưng có lí do cho lối sống như thế ở thế giới này.

Q: Zoa Ere.

A: Với mọi người đã nghiêm túc suy nghĩ về nguồn gốc của cái tên này, tôi xin lỗi! Đó hoàn toàn là một từ được chế ra.

Q: Nghĩ lại thì, “kđ” luôn lên cấp mỗi khi sử dụng, nhưng mà mỗi khi Kumoko lên cấp thì nó lại chưa bao giờ lên cấp nhờ điểm thưởng cả, vậy suy ra lượng độ thông thạo cần thiết cho “kđ” là cực kì nhiều. Vậy không lẽ mỗi khi sử dụng skill thì lượng độ thông thạo nhân được là rất cao sao?

A: Mỗi khi “kđ” được kích hoạt thì độ thông thạo của nó đều tăng lên một khoảng lớn. Vì lượng điểm cần để lên cấp là rất nhiều nên chỉ qua việc lên cấp thì không đủ. Qua đó mọi người có thể thấy lượng độ thông thạo được tăng thêm mỗi lần kích hoạt skill là rất bất thường.

Q: Chữ “Ne” ở cuối mỗi câu, hình như dùng hơi quá?

Liệu việc để văn phong của cô ấy làm cho độc giả phải nhìn liên tục có hơi khó không?

Có phiền không khi cứ dùng cùng một từ để kết thúc câu cho Kumoko?

A: Văn phong như thế của Kumoko là cố tình. Những chữ kết câu như “Ne” hay là “Nee” được cố tình lặp lại nhiều. Hơn nữa nhiều từ và sự so sánh cũng được lặp lại nhiều lần cũng là cố tình. Mặc dù có người không thích, nhưng tôi tin đây là đặc tính của riêng Kumoko nên tôi không có ý định đổi nó. Mong mọi người hiểu cho.

Q: Cái khả năng cho thêm kháng vào tơ của skill “Tơ Đa Năng”...

A: Những cái sơ suất thế này là thuộc tính cách của Kumoko.

Q: Tên của quái vật đa số đều giống nhau, và có nhiều Katakana, khó nhớ quá đi.

Dĩ nhiên không cần thiết là phải nhớ nhưng mà

A: Đúng vậy, đa số tên quái vật đều là tên được bịa ra nên hơi khó để nhớ hết. Nên tôi mới tìm cách để mọi người dễ nhớ nhất là dùng biệt danh như con lươn hay con rắn.

Q: Mô tả của ngoại hình nhện.

A: Lần tiến hóa này tôi có tả một chút, nhưng tôi vẫn muốn độc giả tự mình tưởng tượng ra ngoại hình tổng thể. Những nhân vật khác cũng không có mô tả ngoại hình chính xác cũng vì lí do đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lười tả còn sạo :))
Xem thêm
lí do tác giả ko mô tả ngoại hình nhân vật nghe nhảm v
Xem thêm