Youkoso Zitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo ( 衣笠彰梧 ) Tomose Shunsaku ( トモセシュンサク )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4.5

P011: Cho dù là vậy thì mùa hè cũng kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 453 từ - Cập nhật:

default.png

default.png

default.png

default.pngdefault.png

========================================

    Ốc biển tiểu thư biến chứng.

    Mọi người từng nghe qua loại này ý kiến sao?

    Bình thường nói rõ nói, đây là chỉ nhìn chủ nhật chạng vạng truyền phát tin "Ốc biển tiểu thư", sẽ tưởng tượng gần đến ngày mai —— ngày thứ Hai, tiến tới trở nên u buồn.

    Cùng với tương tự chính là là, mùa hè nếu là tiếp cận End, đại bộ phận học sinh đều có thể trở nên phiền muộn. Nghĩ thầm "Nếu như ngày nghỉ có thể lại tiếp tục xuống dưới là tốt rồi", "Ta rõ ràng ngay nghĩ ( muốn ) lại nhiều chơi một ít" .

    Thế nhưng, ta cũng không như thế nghĩ.

    Đời người giữa cầm giữ nhiều đến hoàn toàn ( đầy ) đi ra thời gian có thể tùy tâm vận dụng, trên cơ bản cũng chỉ có học sinh thời kỳ.

    Giả dụ nắm về hưu tuổi thiết lập thành thấp nhất sáu mươi tuổi, mà lại 18 tuổi ra xã hội, nhiệm vụ năm tháng sẽ là bốn mươi hai năm. Trong khoảng thời gian này xa so tiểu học đến cao trung mới thôi mười hai năm trong lúc cũng vẫn ( trả ) dài đằng đẵng. Chúng ta đúng là sẽ bị xã hội ràng buộc lâu như vậy, đồng thời biến được vô pháp thu được tự do. Căn cứ tình huống bất đồng, về hưu sau hẳn là cũng có người phải tiếp tục bị ( được ) nhiệm vụ trói chặt. Tuy rằng như thế nói, nhưng đương nhiên cũng có người ở vào nên hạn chế ở ngoài. Như từ nhỏ phụ mẫu đúng là phú hào, hoặc gây dựng sự nghiệp đạt được to lớn thành công. Cứ việc lên trời cũng chuẩn bị loại này tiệp kính, nhưng chúng ta vẫn chỉ phải trông cậy vào kia như trúng thưởng như xác suất.

    Kết quả, đa số người đời người 1 nhiều hơn phân nửa trong lúc, cũng phải không ngừng đối ( đúng ) xã hội nỗ lực hi sinh.

    Từ xã hội đại chúng góc độ xem ra, mọi người phải cho rằng thân là học sinh ngay phải làm thoả thích đi hưởng thụ nghỉ hè.

    Nhưng mà, đa số học sinh cũng không phải phát hiện đây phần đáng quý, ngay như thế trưởng thành.

    Tùy ( theo ) vào mấy tuổi ba mươi, bốn mươi mà tăng trưởng, mới có thể quay đầu lại nhớ tới lúc đó thật đúng là vui vẻ.

    Lần này, đúng là miêu tả các hiện tại tiểu hài tử cùng đại nhân kẽ hở trong lúc đó chưa quyết định nhỏ bé câu truyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận