Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 117 –Giới thiệu nhân vật , Ghi chú và bản đồ

29 Bình luận - Độ dài: 1,951 từ - Cập nhật:

Chương 117 –Giới thiệu nhân vật , Ghi chú và bản đồ

\"3"/

~Giới thiệu nhân vật và Ghi chú (Thứ tự giới thiệu tương ứng)

[Làng Đại Thụ ~ Con người]

*Machio Hiraku

-Người chuyển sinh

-Trưởng làng Đại Thụ

-Yêu cầu được Thần ban cho cậu

+Nông cụ Vạn năng

+Nhục thể tráng kiện

+Một nơi không có quá nhiều người

-Chăm chỉ làm lụng

[Sói địa ngục]

*Kuro

-Đực

-Boss nhóm

-Khoái cà chua

=1 con sói to như một con chó lớn (Đầu cao ngang hông người) với sừng như dao nhọn trên đầu.

*Yuki

-Cái

-Vợ boss

-Khoái cà chua, quả dâu và mía

*Kuroichi (đực), Kuroni (đực), Kurosan (cái), Kuroyon (đực)

-Thú con của Kuro với Yuki

*Alice

-cái

-Bạn Kuroichi

-Có duyên

*Iris

-cái

-bạn Kuroni

-Năng động

*Uno

-đực

-bạn Kurosan

-chắc là mạnh

*Eris

-cái

-bạn Kuroyon

-Thích củ hành

-Hung dữ?

*Kurogo (đực), Kuroro (đực), Kuronana (cái), Kurohachi (cái)

-em ruột của Kuroichi

*Fubuki

-cái

-con của Eris và Kuroyon

-sói băng ngục

*Masayuki

-đực

-con của Iris và Kuroni

-có harem sói

*Những con khác, có quá nhiều.

Sừng của chúng lột trong mùa xuân

Chúng đi tìm bạn đời vào cuối xuân

Chúng làm chăm vào mùa hè.

Chúng sinh nở trong mùa thu

Bọn thú con sinh trong năm sẽ có sừng suốt mùa thu (Sừng đầu của chúng chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian ngắn)

[Quỷ nhện]

*Zabuton

-Thợ dệt của làng

-Kích thước cỡ 4 tấm tatami.

-Khoái khoai tây

-Đã làm nhiều chuyện trong quá khứ

*Nhện con

-Con của Zabuton

-Số lượng bao la

-Sinh ra vào mùa ngủ đông (Tin phi rạch ròi) và rời đi vào mùa xuân

-Một số chúng sẽ ở lại với Zabuton

*Kích thước – Gọi tên

Nắm tay = Ám ảnh nhện, loại khác

Quyển tạp chí = nhện xe, nhện drow, nhện bẫy, loại khác

Nửa tấm tatami = nhện tử thần, nhện treo cổ, loại khác

Hai tấm tatami = nhện tro, loại khác

Trên 10m = quỷ nhện

Trên 20m = Đại quỷ nhện

4 tấm tatami = Nhện bất hợp pháp (Dị biệt)

*Makura

-Một trong số con của Zabuton

-Có thân hình khoảng hai tấm tatami

-Tham gia chinh phục mê cung ở phía nam

-Vô địch Đại hội Thi đấu Võ thuật lần thứ Nhất của làng Đại Thụ

[Ong Giác Ngộ]

*Ong ong

-Ong ong của làng. Có mối quan hệ cộng sinh với nhền nhện?

-Họ cho làng mật ong

*Ong nữ vương = Nữ hoàng của loài ong

*Ong thợ = nông dân

*Ong lính = Chiến binh

[Ma cà rồng]

*Lulushi Loo

-Công chúa hút máu danh tiếng vang dội? Giỏi ma thuật. Biết bay

-Đối với cổ, cái cổ là giải thưởng?

-Yêu cà chua

-Tóc bạc dài

-Có thể tự do biến đổi thân hình.

*Flora Sakutou

-Họ hàng của Loo

-Tóc bạc dài chấm vai

-Hiểu biết về y học

-Làm hết sức nghiên cứu miso cùng nước chấm (tương)

-Em ấy cũng có thể biến đổi thân hình

*Cụ tổ-sama

-Ông của Loo và Flora

-Đứng đầu Đạo phái Korin

-Ông được gọi là Tông Chủ. (Ông còn được gọi là Giáo Chủ và Sáng lập Chủ)

-Korin là một đạo phái với sức mạnh kết tụ theo chiều dài lịch sử.

[Oni]

*Ann

-Một maid người làm thuộc bộ tộc của Flora

-Đại diện tất cả oni (Trưởng hầu)

-Giữ khoảng cách nghiệp vụ với người khác. (Ở ban ngày, hùng hổ kích động về đêm)

*Ramurias

-Phụ trách những thú nhân

*18 oni khác (đều là nữ)

-Phụ trách trông coi nhà cửa trong làng

-Đào tạo để nấu ăn và đã cải thiện đáng kể

-Bắt đầu tự nấu món ăn riêng của họ

[Thiên thần]

*Tier

-Có danh hiệu Thiên thần Diệt vong

-Địch thủ truyền kiếp của Loo, giờ là bạn tốt?

-Yêu dưa leo

-Giỏi ma thuật

-Biết bay

-Điều khiển golem

*Gran Maria / Kuudel / Corone

-Cấp dưới của Tier

-Ba người họ được mệnh danh là [Những thiên thần thảm sát]

-Có không khí của Valkyrie và Walkyrie.

-Thỉnh thoảng họ mang trưởng làng đi tới những nơi khác.

[Người thằn lằn]

*Daga

-Nghiêm túc thanh niên. Có một vợ.

-Có một vết sẹo trên cánh tay phải

-Một người mạnh

*14 người thằn lằn khác (có 9 là nữ giới)

-Khó phân biệt nam nữ.

*thằn lằn con

-sinh từ trứng

-nở trước mùa đông

*Nuff

-chăm lo cho minotaur

[High elf]

*Ria

-Đại diện của những high elf

-phụ trách việc xây dựng ở làng?

-Cũng biết về rèn đồ, khá linh động.

-Như tất cả người, xuất sắc về cung nghệ

*Risu / Riri / Rifu / Rikoto / Rize / Rita

-Người thân của Ria

*Rafa / Raasa / Raru / Rami

-gia đình Rafa. Hội nhập với nhóm Ria

*Rarasha

-người thân của Rafa

-giỏi việc làm thùng rượu

*những high elf khác (trên 40 người)

-độ tuổi họ từ 200 – 400 năm. Đều là nữ.

[Ma vương quốc Gullgald]

*Ma vương Gullglad

-Là một ma vương. Chắc ông ấy phải mạnh lắm?

* Beezel Climb Chrome

-Tứ thiên vương / phụ trách ngoại giao / Bá tước

-Chăm làm

* Glatts Britoir

-tứ thiên vương / phụ trách việc quân sự / hầu tước

-thiên tài chiến thuật nhưng muốn đi tới đầu chiến tuyến

* Fraurem Chrome

-Con gái của Beezel.

-Bạn học của công chúa

-Di cư tới làng

-Cô ấy toát không khí của một át chủ bài câu lạc bộ thể thao

* Yuri

-Con gái ma vương

-Ngây thơ ở một số khía cạnh

-Ở lại làng được mấy tháng

*Những cô gái công chức

-Bạn cùng lớp quen biết với Yuri và Frau.

-Có khả năng học thuật tuyệt vời

-là những tiểu thư quí tộc

-Đóng một vai trò tích cực trong làng như những cấp dưới của Frau

* Rasshashi Droir

-Một trong số các cô công chức

-Con gái thứ hai của Bá tước Droir của Ma vương quốc

-Nhà Tử tước Bigu thì ở thuộc thẩm quyền của Nhà Bá tước Droir

[Rồng]

+++Doraim

-Con rồng xây một cái tổ ở dãy núi phía nam rừng.

-Yêu táo. Có thể biến hình.

-Được gọi là Rồng gác cổng.

+++ Grafaroon

-Vợ của Doraim.

-Một phụ nữ đẹp tóc vàng. Người quen của Zabuton?

-Được gọi là “Bạch Long Công Chúa”

+++Rasutisumoon

-Tên thân mật, Rasuti.

-Con gái của Doraim và Grafaroon.

-Được gọi là “Rồng Điên” hay “Rồng Xui xẻo” gì đấy?

-Trong hình thái người, cô ấy có sừng trên đầu và đuôi ở mông.

-Toát lên khí chất của một chủ tịch hội đồng học sinh nghiêm trang và chủ tịch ủy ban kỷ luật.

+++Dors

-Cha của Doraim.

-Một bác trung niên bảnh bao.

-Được gọi là “Long Vương”.

+++ Raimeiren

-Mẹ của Doraim.

-Một bác gái trung niên trông đằm thắm dịu dàng

-Được gọi là “Cuồng Phong Long”

+++Hakuren

-Chị hai của Doraim (lớn nhất).

-Ế chồng

+++Suiren

-Chị ba của Doraim (con gái thứ hai)

-Đã kết hôn.

-Một phụ nữ với đôi mắt cương nghị.

-Được gọi là “Ma Thuật Long”

+++Maxbergak

-Chồng của Suiren

-Một quí ông cơ bắp cường tráng nhìn na ná như một vị tướng.

-Được gọi là “Tà Long”

+++Herzenark

-Con gái của Suiren và Maxbergak

-Một cô gái nhỏ hơn Rasuti.

-Được gọi là “Hung Bạo Long”

+++Sekiren

-Em gái của Doraim (con gái thứ ba)

-Chưa kết hôn.

-Một phụ nữ tóc xoăn lộng lẫy.

-Là một Hỏa Long.

+++Domaim

-Em trai của Doraim

-Chưa vợ.

-Thanh niên ikemen (tuấn tú).

+++Kwon

-Ứng viên bà xã của Domaim

-Cha cô ấy là em trai của Raimeiren

-Mặc váy, ngũ quan đầy đặn, và có mái tóc dài kiểu nhật, đen như lông quạ

+++Kwonrun

-Ứng viên chồng của Sekiren

-Em trai của Kwon

[Ác ma tộc]

+++Gucci

-Nam giới. Gia nhân của Doraim. Có thể là Doraim cố vấn?

+++Bulga

-Nữ giới. Gia nhân của Rasuti.

+++Stiffano

-Nữ giới. Gia nhân của Rasuti

[Thú nhân]

Một chủng tộc có tai và đuôi thú

+++Gulf

-Người nhắn tin từ ngọn núi phía đông (Làng Howling)

-Khuyển thú nhân.

-Chắc là một chiến binh khá mạnh.

+++Senna

-Người nhập cư từ ngọn núi phía đông (làng Howling)

-Khuyển thú nhân.

-Con gái của trường làng

-Là thú nhân đại diện của làng Đại Thụ.

+++Những thú nhân khác.

Nhập cư.

21 người (Nữ). Lớn nhất có tuổi khoảng học sinh trung học.

3 người (Nam). Tuổi lứa học sinh mẫu giáo.

+++Mamu

-Một trong 21 nữ thú nhân nhập cư

-Người chăm sóc cho Nyunyudaphne

[Lão lùn]

+++Donovan

-Người lùn đầu tiên tới làng.

-Chuyên gia về pha chế thức uống có cồn.

-Khi số người lùn tăng lên, ông trở thành đại diện của người lùn.

+++Wilcox / Cross

-Người lùn tới làng sau Donovan.

-Chuyên gia về pha chế thức uống có cồn.

+++Những người lùn khác

Bị dụ dỗ bởi rượu và nhập cư vô làng mà tôi không biết.

[Thành Shashaato]

+++ Michael Goroun

-Nhân loại.

-Thương gia.

-Chủ tịch Thương hội Goroun.

-Một người có kiến thức tổng quát.

[ ???]

+++Alfred

-Con của Hikaru và ma cà rồng Loo. Con trai.

-Sẽ thành một người vĩ đại về sau.

-Trưởng làng và Loo muốn nuôi dạy cậu bé nhưng cậu luôn ở với các cô hầu oni.

+++Tiselle

-Con của Hikaru và thiên thần Tier. Con gái.

-Giống như Alfred, cô bé được nuôi dạy bởi các cô oni.

[Elf núi]

-Phân loài của high elf?

-Giỏi làm bẫy và kĩ thuật xây dựng

+++Ya

-Đại diện cho elf núi

[Lamiaa]

Nửa thân dưới là của một con rắn.

+++Junea

Chủ nhân Mê cung phía nam.

+++Sunea

-Trưởng chiến binh của mê cung phía nam

+++Có khoảng hơn 50 lamia ở mê cung

[Minotaur]

-Một chủng tộc có sừng bò trên đầu họ.

-Họ có thân hình lớn xác.

+++Gordon

-Đại diện cho minotaur nhập cư

+++Ronana

-Hầu gái sai vặt

-Glatts thương cô

28 nam, 44 nữ, tổng 72 người

Có thể làm việc: nam 22, nữ 29, tổng 49 người

Vị thành niên: nam 8, nữ 15, tổng 23

[Nhân mã]

-Có nửa thân dưới của một con ngựa

-Có thể chạy nhanh

-Sức chiến đấu phụ thuộc vào tính cơ động

+++ Glueworld Rabi Cole

-Đại diện cho các nhân mã

-Thân nhân của một chư hầu của Tử tước Bigu

-Nam 30, nữ 74

-có thể làm việc: nữ 40

-vị thành niên: nam 30 nữ 34

[Nyunyu-daphne]

-Một chủng tộc giống như dryad

-Tất cả đều là nữ và họ có thể biến hóa từ gốc cây thành con người.

-có thể đồng hóa với một cái cây

+++Igu

-Đại diện của Nyunyu-daphne nhập cư

=Tổng số của họ là 50 nữ

[Khác]

+++Slime

-Tự tăng số lượng.

-Có nhiều chủng loại phong phú đa dạng.

-Xác thực một chủng loại mới khám phá gọi là slime rượu.

+++Bò

-Sản xuất sữa.

-Nhưng mà, không chắc chắc nó có giống loài bò ở thế giới trước hay không?

+++Gà

-Đẻ trứng.

-Nhưng mà, cách nó đẻ trứng khác với loài gà ở giới trước.

+++Dê

-Kiêu căng hồi đầu nhưng giờ đã tĩnh lặng.

-Cho sữa dê.

+++Ngựa

-Được mua để trưởng làng cưỡi.

-Coi Glueworld là một đại kình địch?

[Bản đồ làng, làng Đại Thụ]

-1 kí hiệu là 100m

-Con sông cách làng 5km về phía tây

-Ghi chú: Bản đồ do nhóm dịch ENG làm.

u39-e4d5225f-5b91-4d71-97ab-acb907afd6f8.jpg

u39-87f678f6-686f-4687-b600-f76fdb559c9d.jpg

-Vị trí làng

u39-d5ba2830-3960-47d7-b684-d22c73b13f2c.jpg

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

ai nhớ hết đc đại khái mớ nhân vật hoặc harem của main công nhận hay thật :)) nhiều vl lâu r k xem riết lú luôn :))
Xem thêm
Đại khái là loo,tier, Ann + maid và phần còn lại
Xem thêm
Main này và main trong bộ 1000 homuculus thì ai harem to hơn nhể:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thế tên ấy có ăn sạch 1000 em ko :))
Xem thêm
@medassin: bộ đó ra có vài chương rồi drop cmnr. Mà hình như có vài em, khúc sau thì k biết:))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
TRANS
Mong muốn một nơi "không quá nhiều người"? :-? Và giờ thì... :))
Thanks~
Xem thêm
Thì ngoài main ra thì có nhân tộc nào đâu
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: bác lại nói đúng :))
Xem thêm